Kết quả tìm kiếm cho "Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1237
Nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa, du lịch, sản phẩm đặc trưng và khẳng định thương hiệu “mắm Châu Đốc” của An Giang đến với du khách trong, ngoài nước, UBND tỉnh sẽ tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - OCOP và đặc sản các vùng miền lần thứ II năm 2024 tại Quảng trường phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc).
Phòng không nhân dân (PKND) là một nội dung của công tác quốc phòng, quân sự; được xây dựng, tổ chức hoạt động trong khu vực phòng thủ, nhằm phòng tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả trong chiến tranh; bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở, tài sản của nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp (DN). Đồng thời, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ vùng trời Tổ quốc Việt Nam.
Công tác đưa người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động) được tỉnh xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động (NLĐ), góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Trước tình hình diễn biến mưa, lũ phức tạp, cùng với tập trung thu hoạch dứt điểm vụ hè thu, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương và nông dân chủ động cho vụ thu đông 2024, đặc biệt là điều kiện sản xuất an toàn, tuân thủ lịch thời vụ xuống giống, biện pháp phòng trừ dịch hại...
Mặc dù các ngành, địa phương đã nỗ lực cải cách hành chính (CCHC), nhưng kết quả các Chỉ số CCHC tỉnh An Giang năm 2023 của tỉnh thấp và giảm hạng so các năm. Do đó, đòi hỏi các ngành, các cấp phải nỗ lực, quyết tâm hành động, để Chỉ số CCHC tỉnh năm 2024 được cải thiện, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN).
Cước vận tải biển tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp (DN) xuất khẩu của tỉnh. Trước thực trạng này, các đơn vị tham gia xuất khẩu đã nhanh chóng thích ứng nhằm duy trì sản xuất, tiếp tục tạo việc làm cho lao động tại địa phương.
Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp (DN) và Nhân dân trong tỉnh, KTXH An Giang có nhiều khởi sắc, tăng trưởng vững chắc qua từng năm.
Những tháng cuối năm 2024, ngành tài chính phối hợp các ngành, địa phương ở An Giang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2024…
Tăng lương là mong mỏi của tất cả người lao động (NLĐ) ở cả khu vực công lẫn làm việc tại các doanh nghiệp (DN). Kể từ ngày 1/7/2024, lương tối thiểu vùng tăng 6% là thông tin khiến nhiều NLĐ đang làm việc theo hợp đồng phấn khởi. Bởi từ năm ngoái đến nay, giá nhiều hàng hóa thiết yếu và tiền thuê trọ tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của NLĐ.
Sau khi được củng cố, kiện toàn, Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang đang trở thành cầu nối quan trọng giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương với doanh nghiệp (DN); nơi đại diện tiếng nói, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của DN đến với tỉnh. Khi được sự ủng hộ của DN và tập hợp DN đủ lớn, hiệp hội sẽ là mái nhà chung kết nối DN, kết nối những cơ hội kinh doanh và cơ hội phát triển mới cho DN.
Muốn chính sách thuê, mua nhà ở xã hội hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ giữa Ngân hàng Nhà nước với các bộ, ngành liên quan để cùng triển khai
Trên địa bàn tỉnh An Giang, công đoàn đã trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại doanh nghiệp (DN). Đồng thời, thông qua công đoàn, các chủ DN thực hiện ngày càng tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cho sự phát triển bền vững.